Mua hàng nhưng không chuyển tiền

Thứ năm, 14/12/2017 21:00

Ngày 17-11, bà Trương Thị Sanh (1976, trú H. Tuy Phước, tỉnh Bình Định) nhận điện thoại từ số máy 090xxxx342 từ một người đàn ông đặt mua gà con giống. Khách hàng này đề nghị bà Sanh chuẩn bị 11.000 con gà giống để ngày mai 18-11 sẽ giao nhận gà tại QL1A thuộc xã Mỹ Trinh, H. Phù Mỹ. Số tiền mua gà 170 triệu đồng sẽ được chuyển khoản. Bà Sanh đã cho số tài khoản, chuẩn bị gà để giao cho khách và thống nhất khi nào khách hàng chuyển khoản sẽ chụp hình lại giấy chuyển khoản qua zalo thì sẽ chở gà đi giao. 9 giờ hôm sau, bà Sanh nhận hình ảnh khách hàng chụp lại giấy đã chuyển vào tài khoản của mình 170 triệu đồng. Tin tưởng, bà Sanh chở gà ra địa điểm đã hẹn. Sau khi giao gà, kiểm tra tài khoản nhưng không thấy tiền, bà Sanh gọi điện thì khách hàng bảo “chị cứ yên tâm, hôm nay thứ 7, có thể ngân hàng chưa giao dịch kịp”. Bà Sanh nghĩ cũng có lý nên yên tâm chờ đến thứ 2. Tuy nhiên, hết ngày thứ 2 vẫn không thấy báo tiền chuyển vào tài khoản, bà Sanh liên lạc lại khách hàng thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Số hàng trị giá lớn đã mất tong, lúc này bà Sanh mới biết mình bị lừa đảo.

Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Văn Khởi

Mới đây nhất, 1-12, anh Nguyễn Văn Trung (1978, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự. Hôm đó anh Trung nhận được điện thoại của khách hàng đặt mua 5 tấn cám gà trị giá 44 triệu đồng và sẽ được chuyển qua tài khoản. Anh Trung cũng yêu cầu khách sau khi làm thủ tục chuyển tiền thì chụp lại giấy biên nhận gửi cho mình thì anh sẽ giao hàng. Tuy nhiên, sau khi giao hàng, anh Trung kiểm tra tài khoản thì... chẳng thấy tiền đâu.

Trước đó, ngày 23-11, anh Hồ Tâm Trinh (1976, trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Đối tượng đặt mua của anh Trinh 6 thùng thuốc chữa bệnh cho gà trị giá 12 triệu đồng nhưng nhận thuốc rồi mà không thấy chuyển tiền. Ngày 29-11, bà Nguyễn Thị Đa (1977, trú xã Phước Thắng, H. Tuy Phước) cũng đã bị lừa gần 5.000 con gà con trị giá 47 triệu đồng. Bà Đa cẩn thận kiểm tra tài khoản trước khi giao hàng, thấy chưa có tiền, bà liên lạc với khách hàng thì được giải thích là đã chuyển tiền nhưng do cuối tuần nên ngân hàng giao dịch chậm.

Hầu hết các vụ lừa đảo với thủ đoạn này thì đối tượng đều hẹn bị hại chở hàng đến địa bàn H. Phù Mỹ ven QL1A để nhận hàng. Trước tình hình này, CAH Phù Mỹ tập trung lực lượng, triển khai điều tra, làm rõ thủ phạm. Từ lời khai bị hại về đặc điểm giọng nói, thủ đoạn đối tượng, CQĐT CAH đặt nghi vấn đối tượng là người ngoài địa phương, hoạt động chuyên nghiệp, nhằm vào các đại lý thức ăn gia súc, con giống để gây án. Ngoài việc xác định phương thức thủ đoạn, CAH tăng cường điều tra, mật phục trên tuyến QL1A. Các vụ lừa đảo đều xảy ra ngày thứ 7 và chủ nhật nên CQĐT tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục, đón lõng. Ngày 9-12, trên đường tuần tra, một tổ công tác của CAH Phù Mỹ phát hiện nhóm đối tượng có nhiều khả nghi đang đứng bên đường nên tiếp cận. Khi thấy lực lượng CA, các đối tượng bỏ chạy. Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, lực lượng tuần tra tổ chức truy đuổi và bắt được 2 đối tượng.

Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Thoại (1995) và Nguyễn Văn Khởi (1997, cùng trú xã Phổ Cường, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi). Theo lời khai ban đầu của Thoại và Khởi, từ ngày 17-11 đến 1-12, các đối tượng này mua nhiều số ĐTDĐ khác nhau để sử dụng nhằm mục đích lừa đảo. Bọn chúng sử dụng số điện thoại khác nhau, xưng nhiều tên giả để đặt hàng mua gà giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc trị bệnh cho gà với số lượng lớn tại các trại chăn nuôi, đại lý thuốc thú y, thức ăn gia súc tại địa bàn tỉnh Bình Định và một số tỉnh khác ở khu vực miền Trung. Sau đó, chúng làm giả giấy chuyển khoản tiền bằng cách viết, cắt dán, xóa làm giống như giấy chuyển tiền của các Ngân hàng Agribank, Viettinbank, rồi chụp ảnh gửi cho bị hại thông qua mạng zalo để các bị hại tin là đã chuyển tiền. Thoại còn khai nhận ý tưởng lừa đảo là do một số lần đặt mua hàng thông thường trong sinh hoạt hằng ngày thì phát hiện người bán hàng thường bảo chuyển khoản và chụp lại hình giấy chuyển tiền nên cả nhóm đã nghĩ cách làm giả giấy chuyển tiền để lừa đảo.

Cũng theo khai nhận, các đối tượng thường chọn thời gian giao nhận hàng vào những ngày thứ 7, Chủ nhật để lừa các bị hại là đã chuyển nhưng chưa vào tài khoản vì các ngày cuối tuần ngân hàng không giao dịch. Địa điểm nhận hàng dọc tuyến QL1A trên địa bàn H. Phù Mỹ. Với thủ đoạn này, đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã chiếm đoạt được 15.770 con gà giống, 6 thùng thuốc trị bệnh cho gà, 5 tấn cám gà, với tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng. Tuy nhiên, số vụ mà các đối tượng lừa đảo không chỉ dừng ở con số này nên CQĐT CAH Phù Mỹ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Văn Khởi điều tra mở rộng.

QUÝ HIỀN